Tân Thủ tướng tạm quyền Thái Lan – Không phải là phép mầu ?

Thứ bảy, 17/05/2014 11:50

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwatthamrong Boonsongphaisan vừa mới lên điều hành chính phủ chưa đến 10 ngày. Tuy nhiên, xem ra số phận của ông vẫn long đong như những người tiền nhiệm vốn được cho là có mối quan hệ thân thiết với cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin.

Hôm 15-5, ông Niwatthamrong và nhiều bộ trưởng phải tháo chạy khỏi nơi đang diễn ra cuộc họp với Ủy ban Bầu cử (EC) bàn về kế hoạch tổ chức bầu cử vào ngày 20-7 tới. Người biểu tình chống chính phủ, vốn không hài lòng khi ông Niwatthamrong là người của đảng Peau Thai của người tiền nhiệm Yingluck, xông vào nơi họp và gây áp lực buộc phải bổ nhiệm một thủ tướng mới.

Cuộc khủng hoảng chính trị Thái Lan bước sang tháng thứ 7, đẩy chính trường nước này rơi vào cảnh đang dần chìm nghỉm. Rõ ràng, việc truất quyền bà Yingluck để ông Niwatthamrong lên thay không phải là phép mầu có thể cứu Thái Lan thoát khỏi vũng lầy. Giới phân tích cho rằng, cái ghế quyền lực của ông Niwatthamrong chỉ mang tính "một sự thỏa hiệp". Nhiều người nhận xét, với khả năng sẵn sàng thỏa hiệp và kỹ năng quan hệ công chúng, Thủ tướng Niwatthamrong là nhân vật tốt thí cần thiết để làm nguội cuộc khủng hoảng chính trị đang âm ỉ cháy.

Ông Niwatthamrong Boonsongphaisan

Ông Niwatthamrong, 66 tuổi, sẽ nắm quyền đến khi diễn ra bầu cử để tìm kiếm người mới. Nhưng ông thừa hưởng nền kinh tế bấp bênh, quyền lực hạn chế khi bị đeo đẳng bởi cái án "lạm dụng quyền lực" của người tiền nhiệm Yingluck. "Trách nhiệm của chính phủ lâm thời hiện nay là tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt", ông Niwatthamrong tuyên bố. Tuy nhiên, bầu cử vào ngày 20-7 khó có thể thành hiện thực và ông Niwatthamrong cũng khó hoàn thành nhiệm vụ này.

Vốn không quá nổi tiếng, ông Niwatthamrong luôn đứng bên rìa nền chính trị nước nhà trong nhiều năm qua và rất được cựu Thủ tướng Thaksin tin tưởng. Ông Niwatthamrong hiện là Giám đốc điều hành của Đài Truyền hình iTV. Đây là kênh truyền hình độc lập, vốn được cho là "cỗ máy quan hệ công chúng" của tập đoàn viễn thông Shinawatra khi Shin Corporation của ông Thaksin mua phần lớn cổ phần của đài này trong khoảng thời gian  2001-2005. Vị tân thủ tướng tạm quyền này cũng kiêm chức vụ giám đốc điều hành Shin Corp và có tên trong Hội đồng quản trị tập đoàn này với bà Yingluck.

Ông bước vào nền chính trị vốn lắm rối ren của Thái Lan để giúp đỡ "người mới vào nghề" như bà Yingluck vào năm 2011. Dưới thời của chính phủ bà Yingluck, ông Niwatthamrong ban đầu nắm giữ nhiệm vụ quan trọng: giữ mối quan hệ tốt giữa chính phủ và truyền thông. Được coi là "đôi tay an toàn", ông Niwatthamron sau đó nắm quyền lãnh đạo ở Bộ Thương mại - chịu trách nhiệm thúc đẩy kinh tế nước nhà và đặc biệt là giải quyết hậu quả chương trình trợ giá lúa gạo vốn bị thua lỗ lớn. "Ông Thaksin rất tin tưởng ông Niwatthamrong là người có thể đối phó với tất cả các bên", Naruemon Thabchumpon, một giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok nhận định. Theo chuyên gia này, tân Thủ tướng Niwatthamrong không cục cằn và không muốn tạo ra nhiều kẻ thù, đặc biệt là vào thời điểm này.

Nhưng chính lòng trung thành của ông dành cho gia đình Shinawatra là nguyên nhân không thể xoa dịu phe đối lập bảo thủ và người biểu tình chống chính phủ. Sau hơn nửa năm hỗn loạn, đảng Peau Thai của ông Thaksin chỉ nắm quyền trong vài tháng nữa cho đến khi một cuộc bầu cử được diễn ra. Mối lo của phe đối lập là đảng Peau Thai sẽ tiếp tục giành chiến thắng vang dội như cách mà họ đã làm được trong thập kỷ qua, nhiều chiến thắng luôn có mặt ông Niwatthamrong.

Thanh Văn (Theo Reuters)